|
Trong số 5 đề cử cho danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2009, thì có tới 4 cầu thủ thuộc ĐT U23 Việt Nam, và cả 4 cầu thủ đều chỉ là dự bị thậm chí có người chưa từng được thi đấu trọn vẹn 90 phút trong màu áo ĐTQG.
Như thường lệ, vào cuối năm (âm lịch) cuộc bầu chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm do Báo SGGP phát động lại bắt đầu. Năm nay, danh sách sơ bộ 5 đề cử cho danh hiệu này bao gồm: Thành Lương, Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Tấn Trường và Vũ Phong.
Đã gọi là cầu thủ xuất sắc nhất của năm thì đương nhiên tiêu chí được đưa ra phải là: Cầu thủ đó thi đấu xuất sắc nhất ở cả tầm CLB lẫn ĐTQG. Tuy nhiên, trớ trêu thay tất cả 5 cầu thủ trong danh sách đề cử trên ngoài Vũ Phong ra thì đều không có cầu thủ nào đạt được một phần của các yêu cầu trên.
 Thành Lương đã có một năm kém cỏi trong màu áo HN.ACB (hạng nhất),
lẫn ĐTQG vẫn là ứng viên sáng nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam 2009
Sở dĩ, có đến 4 cầu thủ ĐT U23 có mặt trong danh sách này là bởi trước đến nay dư luận Việt Nam vẫn quan niệm và đề cao các giải đấu trong khu vực. Nghĩa là, thước đo để đánh gia cầu thủ tốt nhất chính là AFF Cup hoặc là SEA Games, nếu cầu thủ cả năm đá kém chỉ cần thi đấu tốt trong vài trận ở một trong hai giải đấu này thì y như rằng sẽ được vinh danh.
Thế nên mới có chuyện có tới 4 cầu thủ được đề cử xuất sắc nhất Việt Nam trong năm mà đến ở ĐTQG anh ta còn phải "mài đũng quần" trên ghế dự bị. Mai Tiến Thành, Tấn Trường, Trọng Hoàng hầu như chưa kiếm được vị trí chính thức, còn Thành Lương chỉ hai trận đấu gần đây của đội tuyển khi Tấn Tài bị chấn thương mới được Calisto tung vào sân. Chưa kể ở các CLB mà họ thi đấu thì có ai trong số này tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ khác. Như thế chẳng phải 4 cầu thủ này về chuyên môn chắc chắn còn thua kém ít nhất 11 cầu thủ khác ở ĐTQG hay sao ?
Danh hiệu Quả Bóng Vàng thiết nghĩ là một danh hiệu cao quý nhất đối với cuộc đời của mỗi cầu thủ Việt Nam, vì vậy cũng cần có những sự lựa chọn làm sao cho người nhận được danh hiệu này cảm thấy mình đúng là số một Việt Nam thực sự !
Thiên Vũ |