|
XMHP có cả một giàn sao, Ninh Bình cũng toàn cầu thủ có "số má", HAGL không cần nói cũng biết toàn là "hàng dữ", nhưng với những gì đã diễn ra thì khi các ngôi sao này đứng cạnh nhau vẫn chỉ ra con số không tròn trĩnh. Tại sao lại như vậy ?
Câu trả lời thật đơn giản. Muốn để các ngôi sao này thì cần một sợi dây liên kết các ngôi sao đó lại, hay nói thẳng ra đó là trách nhiệm của HLV trưởng mà điều này cả Vương Tiến Dũng, Robert Lim hay Kiatisuk đều chưa làm được hay nói cách khác chưa đủ thời gian để làm được
Ông Dũng là một HLV lão làng, có tiếng và có miếng đủ để tạo nên một tập thể mạnh, nhưng ông lại không phải là một HLV giỏi ở các khía cạnh ngoài chuyên môn mà đó lại là vấn đề mà đội bóng đất cảng gặp phải lúc này.
Số tân binh mà XMHP tậu về đầu mùa bóng đủ để thành đội bóng mạnh nếu chỉ đọc qua cái tên từ nội binh lẫn ngoại binh, nhưng nên nhớ ở Hải Phòng trước nay vẫn có truyền thống địa phương, "ma cũ bắt nạt ma mới"... Các HLV Trần Bình Sự, Trần Văn Phúc ...phải ra đi đều là vì một "nhóm cầu thủ" gạo cội "đá". Thế nên, sẽ rất khó để ông Dũng có thể lắp ghép số người mới này bên cạnh những người "cũ" có trình độ cũng gần tương tự.
Tại giải BTV Cup hay NAVIbank Cup trước đó, người ta nhận ra rất rõ sự khó đó. Ở tuyến giữa là sự có mặt của Aniekan và Leandro, cả hai cầu thủ này đều là những ngôi sao xuất sắc và có lối chơi khá tương đồng nhau. Nhưng Aniekan thời gian xuất hiện trên sân thời gian qua chỉ như một chiếc bóng vô hình, không phải vì anh kém, mà bởi lối chơi cố hữu của XMHP trước nay là để phục vụ cho Leandro, nhất là bây giờ cầu thủ đã là một thủ lĩnh thực sự cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Robert Lim một HLV giỏi về lý thuyết, nhưng lại chưa kinh qua thực tế, vị trí và tiếng nói của ông ở Ninh Bình là rất mờ mịt. Chưa nói đến các cầu thủ có tôn trọng ông hay không, chỉ cần biết rằng ngay cả trong các buổi tập của đội bóng cố đô Hoa Lư ông cũng không có được tiếng nói như các trợ lý. Nhiều người bảo ông Lim ở Ninh Bình chỉ là "hư danh" như các bài học lý thuyết của ông mà thôi.
Kiatisuk là một ví dụ khác, sự có mặt của Zico Thái ở phố núi đã mang lại rất nhiều biến chuyển về mặt tinh thần các cầu thủ trong các buổi tập, nhưng vấn đề là cựu danh thủ này vẫn chưa tìm được một lối chơi và bản sắc riêng cho HAGL điều mà đội bóng này suốt 5 năm nay vẫn loay hoay tìm kiếm. Vấn đề của đội bóng phố núi vẫn nằm ở yếu tố chuyên môn nhiều hơn.
Như vậy, ở V.League hay bất kỳ nền bóng đá nào khác, nhiều sao chưa hẳn đã mạnh, họ vẫn cần có một ngôi sao thực sự sáng nhất đó là HLV trưởng.
Thiên Vũ |