|
Đó có thể là quả Penalty từ rất sớm, nhưng yếu tố chính mang lại thắng lợi nhanh gọn cho ĐT U23 Việt Nam chiều tối qua là chiến thuật “chơi Pressing” mà HLV Calisto áp dụng.
Bàn thắng từ chấm phạt đền của Phan Thanh Bình có ý nghĩa rất quan trọng đến cục diện của trận đấu. Nó khiến các cầu thủ trẻ Mã Lai bị “chóang” và có phần “cóng chân”, trong khi các cầu thủ Việt Nam thì tinh thần lên cao gấp bội. Sẽ không dễ dàng cho ĐT U23 Việt Nam đến vậy nếu chúng ta không có được Penalty ấy khi mà đường vào khung thành của U23 Malaysia khi đó còn hết sức khó khăn.

Bàn thắng sớm của Phan Thanh Bình giúp U23 dễ đá hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, trận đấu chiều qua cho thấy sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á của HLV Calisto. Trước một Malaysia được đánh giá cao sau khi hạ bệ Timor Leste đến 11 trái thì U23 đã dồn ép đối phương liên tục, lối chơi Pressing trên toàn mặt sân khiến các cầu thủ Mã Lai hoàn toàn bị “ngợp”. Khả năng xoay trở vốn là yếu điểm của người Mã vì thế càng được bộc lộ rõ trước khả năng di chuyển và quấy phá của Tiến Thành, Thành Lương, Trọng Hoàng...
Việc các cầu thủ Việt Nam được đá trước đó một trận căng thẳng với người Thái, trong khi Malaysia chỉ gặp đối thủ quá yếu dễ dẫn đến “mộng du”, thế nên chiến thuật chơi Pressing ngay từ đầu của Calisto trong hiệp đấu thứ nhất càng trở nên hữu dụng và cho thấy sự tinh tường bóng đá khu vực của ông thầy người Bồ.
Đặt giả dụ, nếu hôm qua chúng ta không phải tiếp một Malaysia “co cứng” về tâm lý và bị “cóng” về đôi chân thì quả thực không dễ đễ lối chơi Pressing ấy phát huy tác dụng. Có những thời điểm các cầu thủ trẻ của chúng ta chơi bóng bằng cái đầu nóng và quá nóng vội đưa bóng vào cuộc, nhiều tình huống để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, nhưng rất may các cầu thủ Mã Lai đã không thể tận dụng được những thời cơ ấy khi mà họ gần như chưa thể định lại được “tinh thần”.
Hiệp hai Calisto đã thông minh khi cho đội bóng chơi nhún nhường, để đất lại cho người Mã diễn, có điều một lần nữa cho thấy “tâm lý” không tốt của cầu thủ Mã Lai đã khiến họ không thể thực hiện được lối chơi. Sự nóng nảy và vội vàng chính là nguyên nhân vì sao chúng ta không quá khó để giãi mã những đợt tấn công của họ.
Chiến thắng trước Malaysia một lần nữa cho thấy lộ trình đến mục tiêu đang đi đúng hướng. Hy vọng rằng càng vào sâu tâm lý các cầu thủ sẽ càng tốt hơn và thi đấu ngày một khởi sắc.
L.T
|