|
Thất bại 1-2 trước Malaysia, nhà đương kim vô địch SEA Games chính thức bị loại khỏi cuộc chơi và trở thành nhà cựu vô địch sau hơn một thập kỷ nắm giữ ngôi vương.
Đây là kết quả gây bất ngờ nhiều người thậm chí là cơn “địa chấn” của bóng đá khu vực, bởi dù có dấu hiệu đi xuống trong những năm gần đây nhưng bóng đá Thái Lan vẫn luôn được xem là ứng viên số một cho chức vô địch, và một thất bại tại SEA Games lần nay rõ ràng là một đòn đau khó nuốt trôi đối với người Thái.
Tất yếu...
Darby được xem là một trong những nguyên nhân khiến
Thái Lan thất bại tại SEA Games lần này
Có một điều có thể nhận thấy, trong những năm gần đây bóng đá Thái Lan đang cho thấy một dấu hiệu đi xuống ở cả cấp độ bóng đá trẻ lẫn đội tuyển. Sức mạnh tuyệt đối tại các giải đấu của khu vực như cách thế hệ các đàn anh như Kiatisuk, Tawan đã làm đã không còn nữa. Ở các giải U, bóng đá Thái thậm chí còn nhiều trận thua bết bát trước Việt Nam, Malaysia. Tuy nhiên, người Thái đôi khi vẫn còn “mộng du” rằng họ là số một, và thất bại này chính là một đòn “chí tử” đánh vào lòng tự trọng của người Thái. Đó là kết quả phù hợp và tất yếu với những gì bóng đá Thái thể hiện những năm qua.
Trước khi SEA Games diễn ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã không thực sự quan tâm đến giải đấu mà họ đã 9 lần liên tiếp đăng quang. Cái đích mà người Thái đang hướng đến và tập trung là ASIAN Cup 2011 (nơi họ vừa thất bại trước Singapore ngay trên sân nhà), vì thế lực lượng của đội bóng xứ chùa vàng tham dự giải này như cách nói của Steve Darby: “là quá trình chuyển giao giữa hai thế hệ..."
Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá Thái có phần thụ động hoặc bỏ mặc cho cái thế hệ chuyển giao này khi họ không chương trình dài hơn chuẩn bị cho SEA Games, trước giải đấu 1 tháng, HLV Steve Darby mới được cất nhắc vào chiếc ghế HLV trưởng, và ngay cả cách chọn ông Darby thì liên đoàn bóng đá Thái cũng đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ dư luận và chính bản thân các cầu thủ. Đã có nhiều cầu thủ Thái trực tiếp đăng đàn không đồng tính với ông Darby và cả vị trợ lý Kiatisuk. Thậm chí, sau trận đầu hòa Việt Nam các cầu thủ Thái đã không chịu tập luyện khiến trợ lý Kiatisuk phải “mềm mỏng” cho các cầu thủ đi bơi.
Ở trận gặp Malaysia, các cầu thủ Thái Lan đã chơi quá cầu toàn và thể hiện một bản lĩnh thi đấu không tốt khi đá "cầm cưa" với người Mã an phận với một tỉ số hòa. Bàn thua ở phút 90 của trận đấu thể hiện sự yếu kém về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Thái (trước đó, trận gặp Việt Nam Thái Lan cũng bị thua vào phút chót).
Những vấn đề mà bóng đá Thái đã gặp phải tại SEA Games lần này là những vấn đề mang tính hệ thống. Vì thế, thất bại trước Malaysia là kết quả tất yếu cho những gì đã diễn ra.
Việc Thái bị loại, cộng với Lào vào bán kết . SEA Games 25 xứng đáng là một kỳ SEA Games đáng nhớ nhất đối với môn bóng đá trong suốt những năm gần đây.
Thiên Vũ |