|
Bộ Tư Pháp vừa mới có văn bản yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam không được “hạn chế cầu thủ nhập tịch”. Công văn này như một điều “chắc mẩm” rằng VFF sẽ buộc phải nghe theo.
Tháng 11 rồi, VFF thông qua điều lệ hạn chế cầu thủ nhập tịch thi đấu tại V.League nhằm quản lý tốt hơn xu hướng nhập tịch “ồ ạt” cho cầu thủ như hiện nay. Điều này đã khiến dư luận xôn xao trong đó đa số bất bình khi cho rằng VFF đã vi phạm pháp luật.
Công văn từ Bộ Tư Pháp xuống mới đây như một điều khẳng định rằng quy chế trên của VFF là sai. Tuy nhiên, lật ngược lại vấn đề thì ở đây liệu VFF phạm luật hay Bộ Tư Pháp đang lấn sân?
Mới đây, người viết từng hỏi ý kiến của ông Trần Quốc Tuấn, TTK VFF về vấn đề này thì được ông Tuấn lý giải rằng: “VFF hoàn toàn không vi phạm luật. Bởi bóng đá là một môn thể thao nằm trong sự điều hành của VFF, nghĩa là chúng tôi hoàn toàn có thể áp dụng các luật chơi khác nhau phù hợp với những người tham gia cuộc chơi ấy. mà V.League là một cuộc chơi như thế. Ví dụ V.League hoàn toàn có quyền thi đấu với toàn bộ “nội binh” mà không sợ vi phạm pháp luật phân biệt đối xử với người ngoại quốc …”

"VFF không sai luật!"
Nếu như những lời nói của ông Tuấn là đúng. Thì công văn mà Bộ Tư Pháp gửi xuống cho VFF xem ra lại là sai luật. Theo FIFA thì chính phủ không được phép can thiệp vào các quyết định của Liên đoàn bóng đá nước đó. Đã có một số quốc gia bị cấm thi đấu quốc tế vì sự không thông hiểu vấn đề này.
Ở các quốc gia trên thế giới như Ý, Anh…các vấn đề nhạy cảm như thế này người ta thường chỉ có những luật được gọi là “bất thành văn” bảo cho nhau biết như trường hợp của Amauri, Baloteli, Motta không được HLV Lippi gọi vào tuyển Ý.v.v…
Còn khi đã có văn bản hẳn hoi thì nó đã chuyển sang một vấn đề hoàn toàn khác. Mà nếu sai luật thì hậu quả sẽ khôn lường.
Thiên Vũ
|