|
4 cầu thủ của Thể Công (cũ) đã hoàn tất các thủ tục gửi lên VFF nhờ giải quyết khi họ một mực không muốn về phục vụ cho đội bóng xứ Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Thanh Hóa bị cầu thủ “kiện” vì sự không rõ ràng trong các hợp đồng chuyển nhượng.

Đầu năm 2008, bóng đá Thanh Hóa cũng bị cầu thủ lôi ra “tòa” vì sự không minh bạch trong hợp đồng với cầu thủ Mai Tiến Thành, kết quả là CLB H.Thanh Hóa khi đó được VFF xử trắng án, còn Ninh Bình có được sự phục vụ của Mai Tiến Thành. Một cách xử lý “dĩ hòa vi quý” của VFF. Ninh Bình thì có Mai Tiến Thành, còn CLB H.Thanh Hóa không bị “truy cứu” về tính hợp pháp của hai bản hợp đồng khác nhau. Riêng mỗi chỉ có Thành “rìu”, người chủ động vác đơn đi “kiện” là người chịu thiệt nhất, Thành vừa không thể thi đấu cho Ninh Bình mùa giải năm đó, vừa bị người hâm mộ bóng đá xứ Thanh “ngoảnh mặt”, đến nổi bây giờ dù có muốn chăng nữa thì Thành cũng chẳng còn đường để trở về thi đấu cho đội bóng quê hương.
Các cầu thủ Ngọc Duy, Quốc Long, Minh Đức và Xuân Thành không muốn về Thanh Hóa dù vẫn được đảm bảo các chế độ như cũ. Phía Thanh Hóa cũng chẳng mặn mà với các cầu thủ này nên không dùng tiền để giữ lại. Vấn đề chỉ còn là do 4 cầu thủ đang còn hợp đồng với Viettel nên nếu muốn ra đi thì phải đền bù hợp đồng, đây rõ ràng là một điều khó khăn cho các cầu thủ trên khi đa số còn khá trẻ và trình độ cũng chỉ thuộc tầm trung khó có đội bóng nào chịu chi một số tiền lớn ra để “chuộc” lại hợp đồng. Đó cũng là lý do vì sao 4 cầu thủ này muốn ra đi theo dạng tự do. Và họ phải cầu cứu đến VFF.
Toàn bộ hồ sơ đã chuyển lên VFF giải quyết. Cái lý duy nhất mà các cầu thủ này đưa ra là việc Bộ Quốc Phòng tuyên bố xóa tên Thể Công đổi thành CLB Viettel mà không thông báo trước với các cầu thủ là vi phạm hợp đồng...
Dù thành công hay thất bại trong vụ kiện này thì tương lai của 4 cầu thủ trên đều không có gì là đảm bảo khi mùa giải đang gần kề. Nêu được giải phóng hợp đồng, với trình độ của họ thì cũng khó kiếm được một CLB nào chịu trả lương cao hơn như khi còn chơi ở Thể Công, còn nếu vẫn ở Thanh Hóa thì khả năng bị kỷ luật và “mài đũng quần” trên ghế dự bị là rất cao.
Nói gì thì nói, khi cầu thủ đi “kiện” thì kiểu gì họ cũng là người gặp bất lợi nhất. Chẳng là, cực chẳng đành mà thôi !
T.V
|