|
Trong đợt tập huấn kéo dài 2 tuần của CLB SLNA tại TP.HCM vừa qua. Văn Quyến đã bị HLV Hữu Thắng xử phạt 5 triệu đồng vì lỗi về trễ so với giờ quy định của BHL đề ra.
Một chuyện không lớn nhưng với trường hợp của Quyến “béo” thì nó có ý nghĩa quan trọng đối với một tập thể đầy rẫy những cầu thủ có tài nhưng tật cũng không phải là ít như SLNA.
Nhớ năm ngoái trước trận gặp CLB TP.HCM, buổi tối hôm đó tại TT TDTT Thành Long một nhóm cầu thủ SLNA vẫn còn ngà ngà say sau một chầu ăn đêm. HLV Nguyễn Văn Thịnh hay tin cũng chỉ khiển trách và nhắc nhở qua loa cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy. Ngày hôm sau khi ra sân y như rằng quân của ông Thịnh bị TP.HCM “quây”, thi đấu như "gà mắc tóc". Hết trận, Thịnh “đen” lắc đầu ngán ngẫm vì biết thua ở đâu nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Theo tìm hiểu, mặc dù mới trở lại sau án phạt nhưng Quyến vẫn hay la cà các tụ điểm quán bar và không ít lần vi phạm kỷ luật ở CLB. Nhưng vì không muốn sự việc ầm ĩ, chuyện cũng chẳng có gì to tát nên CLB đã chọn cách “dĩ hòa vi quý”.
Mãi đến sau này, khi HLV Hữu Thắng lên thay Thịnh “đen” hạ lệnh thắt chặt kỷ luật thì tình hình mới được cải thiện. Theo đó, với các trường hợp vi phạm giao thông, uống bia rượu trong thời gian tập luyện…sẽ bị phạt từ 500 ngàn đồng trở lên và phạt 5 triệu đồng với những trường hợp về trễ hơn giờ BHL quy định (10 giờ tối).
Vào tuần trước dù Quyến đã trình bày lý do về trễ của mình rất hợp tình hợp lý nhưng HLV Hữu Thắng vẫn cương quyết phạt anh 5 triệu nhằm làm gương cho các cầu thủ khác. Nhiều người bảo, “cực chẳng đã” Hữu Thắng mới thẳng tay xử phạt “đàn em” của mình như vậy(?!).
Từ ngày Hữu Thắng lên làm thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ, thái độ tập luyện của toàn đội cũng thay đổi hẳn. Tuyệt nhiên không có chuyện cầu thủ đi trễ về sớm hay tập nữa chừng rồi xin nghỉ …Nếu ai đó có mặt trên sân Thành Long thời điểm này, hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh Quyến “béo” tranh thủ giờ nghỉ giải lao chạy bộ thêm vài vòng mới được nghĩ…
Có một cầu thủ SLNA đã tâm sự thế này: “ Từ khi có anh Thắng về, tinh thần anh em lên hẳn còn Văn Quyến tập chăm chỉ và ngoan hơn trước nhiều lắm. Năm ngoái, giai đoạn đầu Quyến không thi đấu tốt vì lười tập luyện nên thể lực ngày càng sút giảm. Phần khác cũng do sinh hoạt chưa điều độ nên chưa đạt phong độ cao nhất. Bây giờ, dù chưa cải thiện về thể hình nhiều nhưng Quyến đã nhanh và di chuyển thanh thoát hơn trước”.
Đó chính là sự thay đổi đáng kể nhất ở SLNA mà chỉ trong thời gian ngắn cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam đã thực hiện được so với những người tiền nhiệm.
Thanh Thư |